Cần quan tâm đến những kiến nghị của người dân Trung Sơn

Thứ bảy, 28/05/2016 10:08

(Cadn.com.vn) - Thực hiện Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 1-3-2016 của UBND TP Đà Nẵng về việc phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết Khu di tích đồi Trung Sơn (thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, Đà Nẵng), ngày 24-3-2016, UBND H. Hòa Vang tổ chức họp dân công bố quy hoạch dự án. Qua khảo sát, có 62 số hộ dân liên quan đến hồ sơ giải tỏa, tuy nhiên tại buổi họp, toàn thôn Trung Sơn có 187 hộ dân đến tham dự, cho thấy nhân dân rất quan tâm đến dự án này...

Bà con nhân dân thôn Trung Sơn bên Bia di tích Lịch sử cách mạng của thôn.

Sau lễ công bố quyết định nêu trên, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH đầu tư NLPT (Cty NLPT) thuyết minh sơ bộ ý tưởng đầu tư xây dựng dự án Khu di tích đồi Trung Sơn và Công viên cây xanh tại xã Hòa Liên với quy mô 125.464m2. Mục đích của dự án là phục chế các di tích lịch sử trong suốt 30 năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, để người dân trong và ngoài địa phương biết về truyền thống cách mạng của nhân dân thôn Trung Sơn nói riêng và xã Hòa Liên nói chung, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ông Võ Trí Thanh, Trưởng thôn Trung Sơn, cho biết: Tại cuộc họp, nhiều ý kiến của nhân dân cho rằng, đồi Trung Sơn tồn tại từ rất lâu, trải qua 2 cuộc kháng chiến, biết bao người đã ngã xuống để bảo vệ khu rừng này và nơi đây trở thành mảnh đất thiêng đối với nhân dân địa phương.  Rừng Trung Sơn là nơi yên nghỉ của thân nhân vị tướng AHLLVT Nguyễn Bá Phát, các Bà mẹ VNAH và các vị tiền nhân có công với quê hương, dù rừng rộng, nhưng không phải họ tộc nào cũng được chôn cất thân nhân tại đây. Trước đây, rừng Trung Sơn đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, nhưng không được sự đồng thuận của nhân dân. Với sự thiết tha của nhân dân, UBND thành phố đã điều chỉnh quy hoạch lại tại Quyết định số 1923/QĐ-UB năm 2007.  Nay thành phố lại quy hoạch để làm khu di tích tưởng niệm, tạo thành một tổ hợp gồm khu tưởng niệm và công viên tâm linh. Xét về mục tiêu dự án đây là dự án đầy tính nhân văn, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Tuy nhiên, về chi tiết khi thực hiện dự án, nhân dân còn chưa rõ được quy mô và lộ trình thực hiện như thế nào?

Đình làng cổ đã gần 400 năm tuổi ở rừng đồi Trung Sơn. Ảnh: H.T

Các vấn đề được người dân kiến nghị tại cuộc họp, gồm: Rừng Trung Sơn có phải chặt hạ toàn bộ cây tự nhiên hay không? Việc tận thu khoáng sản (cát trắng) lấy ở khu vực nào, hay tận thu toàn bộ? Đối với các mộ hiện có (mộ Liệt sĩ, Bà mẹ VNAH...), Bia chiến tích, Miếu Bà tại khu rừng hiện nay, việc di dời hay tôn tạo phải thực hiện thế nào? Trong quá trình thi công dự án, nếu phát hiện dấu tích của thời kỳ chiến tranh như hầm bí mật, giao thông hào... có phục dựng hay không...?  Đề nghị Cty NLPT phải lập đề án quy hoạch chi  tiết, thể hiện rõ nội dung trên. Ngoài ra, người dân còn đề nghị lãnh đạo thành phố họp dân để phổ biến chủ trương và có cam kết cụ thể, nếu chủ đầu tư là Cty NLPT không thực hiện việc xây dựng dự án sau khi tận thu xong khoáng sản, ai là người chịu trách nhiệm trước nhân dân? Vì hiện nay, nhiều dự án quy hoạch trên địa bàn xã Hòa Liên chậm triển khai thực hiện, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống nhân dân, điển hình như dự án Khu đô thị Quan Nam-Thủy Tú;  Hòa Liên 4 (giai đoạn 3+4)... Bên cạnh đó, đại diện làng Trung Sơn cũng nêu ý kiến: Nếu phương án thực hiện dự án đáp ứng được mong đợi của nhân dân thì khi kiểm kê đối với rừng và đất rừng đồi Trung Sơn phải được đền bù cho làng Trung Sơn vì có công bảo quản, giữ gìn mấy trăm năm qua. Nguồn kinh phí này được sung quỹ của làng để thờ cúng, tổ chức các hoạt động tâm linh. Và kiến nghị cuối cùng của người dân là đối với các hộ dân có nhà và đất ở nằm trong dự án, đề nghị thành phố quy hoạch tái định cư bố trí tại chỗ ngay trong vùng dự án cho người dân...

Ông Nguyễn Thu, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, cho biết, kiến nghị của nhân dân đã được UBND H. Hòa Vang tổng hợp vào Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 7-4-2016, gửi Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Tại báo cáo này, UBND H. Hòa Vang có đề xuất: "Việc thành phố quy hoạch và triển khai dự án này là phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, những vướng mắc của nhân dân tại buổi công bố quy hoạch là chính đáng, những kiến nghị trên vượt thẩm quyền của UBND huyện... Đề nghị lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư xây dựng phương án triển khai dự án thật chi tiết như kiến nghị của nhân dân và lãnh đạo thành phố bố trí thời gian tiếp xúc nhân dân thôn Trung Sơn, qua đó lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân trước khi triển khai, để dự án thành công...".

Hồng Thanh